Vận động giúp tăng khả năng thụ thai trong ống nghiệm

24/10/2012 13:47 GMT+7

(TNO) Những phụ nữ có lối sống tích cực trong năm muốn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sẽ có khả năng thụ thai cao hơn.

(TNO) Những phụ nữ có lối sống tích cực trong năm muốn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có khả năng thụ thai cao hơn.

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ) theo dõi lối sống của 87 phụ nữ trong năm trước khi họ nhận điều trị IVF, theo báo Daily Mail.

 Vận động giúp phụ nữ muốn thụ thai bằng IVF đạt kết quả cao
Vận động giúp phụ nữ muốn thụ thai bằng IVF đạt kết quả cao - Ảnh: AFP

Các nhà khoa học phát hiện những phụ nữ làm việc nhà, đi bộ hoặc có những hình thức vận động nhẹ khác thì khả năng thụ thai bằng IVF cao hơn ba lần so với những người gần như cả ngày chỉ ngồi.

Người dẫn đầu nghiên cứu Kathryn Calhoun lý giải rằng vận động giúp ngăn chặn cơ thể sản sinh quá nhiều insulin, vốn được cho là có hại đối với quá trình phát triển của trứng.

Kết quả nghiên cứu mới được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Y học sinh sản Mỹ diễn ra từ ngày 20 - 24.10 tại thành phố San Diego thuộc bang California.

Văn Khoa

>> Tăng khả năng thụ thai IVF
>> Chất bôi trơn không ảnh hưởng khả năng thụ thai
>> “Tăng chất lượng tinh trùng và khả năng thụ thai”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.