Ích lợi từ nội soi đại tràng

25/10/2012 09:54 GMT+7

Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy chương trình nội soi đại tràng tầm soát ung thư giúp giảm tỉ lệ ung thư đại trực tràng đáng kể trong thập niên vừa qua.

Các nhà khoa học từ Đại học y khoa Stanford đã phân tích dữ liệu từ 2 triệu bệnh nhân trong gần 20 năm, họ phát hiện tỉ lệ bệnh nhân trên mỗi 100.000 dân số phải mổ vì ung thư đại trực tràng giảm từ 71 người vào năm 1993 xuống còn 47 người năm 2009.

Mặc dù trong khoảng thời gian này Chính phủ Mỹ có nhiều biện pháp tầm soát nhằm điều trị bệnh sớm, nhưng khi nội soi đại tràng được áp dụng từ năm 2001 như một công cụ tầm soát chính yếu thì tỉ lệ bệnh nhân ung thư cần mổ cắt bỏ đại tràng giảm rõ rệt.

Theo BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Stanford University) \ Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.