Israel tấn công nhà máy vũ khí của Sudan?

25/10/2012 14:16 GMT+7

(TNO) Chính phủ Sudan hôm 24.10 đã tố cáo Israel không kích một nhà máy sản xuất vũ khí lớn của nước này ở thủ đô Khartoum, làm thiệt mạng 2 người, theo tin tức từ Reuters.

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Israel đã từ chối bình luận về thông tin nói trên, Reuters cho hay.

Trước đây, Sudan đã từng cáo buộc Israel đánh bom nước mình và phía Israel luôn từ chối bình luận hoặc khẳng định họ không liên quan gì đến vụ việc.

Israel tấn công nhà máy vũ khí của Sudan?
Nhà máy sản xuất vũ khí Yarmouk tối hôm 23.10 bốc cháy dữ dội sau một vài tiếng nổ - Ảnh: Reuters

Theo các chuyên gia phân tích, Sudan là địa điểm vận chuyển lậu vũ khí của Hamas, phong trào Hồi giáo chống Israel tại Dải Gaza.

Sau một vài tiếng nổ, nhà máy Yarmouk, chuyên sản xuất đạn dược và vũ khí cầm tay, tại miền nam thủ đô Khartoum hôm 23.10 bốc cháy dữ dội, một người dân địa phương cho hay.

Lực lượng cứu hỏa đã phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới dập tắt được vụ cháy.

“Có bốn chiến đấu cơ tấn công nhà máy… Chúng tôi tin rằng Israel đứng đằng sau vụ không kích này. Và Sudan có quyền trả đũa Israel”, Bộ trưởng Thông tin Sudan Ahmed Belal Osman phát biểu.

Ông Osman cũng nói thêm rằng có 2 thường dân bị thiệt mạng và một phần của nhà máy đã bị hủy hoại.

Chính phủ Sudan cũng đã trưng ra một đoạn video quay hiện trường vụ cháy, cho thấy dấu tích của một vụ tấn công bằng tên lửa.

Bộ trưởng Thông tin Sudan cho biết các mảnh vỡ tên lửa đã chứng minh Israel chính là “tác giả” của vụ tấn công.

Ông này cũng từ chối trả lời câu hỏi liệu vũ khí sản xuất từ nhà máy Yarmouk có được vận chuyển đến Dải Gaza hay không và khẳng định nhà máy chỉ sản xuất “vũ khí thông thường theo đúng luật pháp quốc tế”.

Hoàng Uy

 >> Ấn Độ thử tên lửa Agni-IV
>> Hàn Quốc chế tạo tên lửa phá căn cứ ngầm
>> Vệ tinh châu u lên quỹ đạo bằng tên lửa Nga
>> Iran tuyên bố có UAV mang tên lửa
>> Mỹ thống trị thị trường vũ khí
>> Ấn Độ kiên quyết duy trì vũ khí hạt nhân
>> Iran tiếp tục “khoe” vũ khí
>> Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong vòng hai tuần tới?
>> Tàu sân bay Trung Quốc bị nghi vấn trang bị vũ khí "khủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.