Bạo động tôn giáo tại Myanmar, ít nhất 56 người chết

26/10/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Bạo động tôn giáo bùng nổ dữ dội tại miền tây Myanmar khiến ít nhất 56 người thiệt mạng và gần 2.000 ngôi nhà bị đốt phá, theo tin tức AFP đăng tải ngày 26.10.

Bạo động tôn giáo lại bùng nổ tại Myanmar, ít nhất 56 người chết
Một người Myanmar theo Phật giáo phải nhập viện vì bị thương trong một vụ xô xát với người Hồi giáo tại bang Rakhine - Ảnh: AFP

Win Myaing, phát ngôn viên của bang Rakhine, cho biết xung đột nảy lửa vào hôm 25.10 giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo đã làm 25 người đàn ông, 31 phụ nữ thiệt mạng và khoảng 2.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Một quan chức Myanmar giấu tên thì tiết lộ với AFP rằng, số người chết thực sự đã lên đến khoảng 67 người.

Vị này còn cho biết đã có hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa để chạy loạn.

Kể từ tháng 6 cho đến nay, đã có hơn 150 người chết vì xung đột tôn giáo kéo dài tại bang Rakhine và chính quyền địa phương đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Được biết, bạo động hôm 25.10 buộc các tổ chức Hồi giáo lớn tại Myanmar phải hủy hoạt động ăn mừng lễ hội Eid Al-Adha linh thiêng của người Hồi giáo dự kiến diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 26.10.

Bạo động tôn giáo đẫm máu tại Myanmar cũng khiến cộng đồng thế giới lo ngại.

Phát ngôn viên chính phủ Mỹ Victoria Nuland hôm 25.10 cho hay Washington “kêu gọi các bên kìm chế và ngừng ngay các cuộc tấn công”, AFP đưa tin.

Liên Hiệp Quốc mới đây cũng lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về xung đột tôn giáo leo thang tại Myanmar.

Hoàng Uy

>> Myanmar tăng cường giới nghiêm ở bang Rakhine
>> Myanmar bắt 30 người tình nghi thảm sát người Hồi giáo
>> Myanmar xử kẻ gây nguồn cơn bạo loạn
>> Xung đột giáo phái ở Myanmar, 7 người thiệt mạng
>> Bất ổn ở miền tây Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.