Chế biến vàng giữa khu dân cư

26/10/2012 13:51 GMT+7

(TNO) Ngày 25.10, thượng tá Lê Chí Lượng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Phú Yên), cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Kim Hổ, chủ cơ sở sản xuất chế biến vàng từ đất, cát, sa khoáng tại căn nhà 21 An Dương Vương, khu phố Liên Trì, P.9, TP.Tuy Hòa.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cũng đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng, buộc ông Hổ dừng ngay các hoạt động sản xuất vàng tại nhà, di chuyển toàn bộ đất, cát, sa khoáng ra khỏi khu dân cư, không để ảnh hưởng đến môi trường.

Nước thải từ cơ sở chế biến vàng chảy ra ngoài đường
Nước thải từ cơ sở chế biến vàng chảy ra ngoài đường

Trước đó, người dân ở khu phố này nhiều lần phản ảnh với cơ quan chức năng về việc cơ sở chế biến vàng của ông Hổ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tin, ảnhĐức Huy

>> Xử phạt cơ sở chế biến vàng giữa khu dân cư
>> Chỉ nên độc quyền sản xuất vàng
>> Cho vay vốn mua vàng sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.