Cứu hộ xe khách lao xuống vực sâu 35 m

26/10/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Như Thanh Niên Online đã đưa tin, khoảng 10 giờ sáng nay 26.10, trên đèo Phú Mỹ (QL27, đoạn nối từ Đức Trọng, Lâm Đồng đi Đắk Lắk) sau khi va chạm với xe tải BKS 49C-00828, xe khách BKS 49B-00292 đã mất lái lao xuống vực sâu khoảng 35 m.

>> Xe khách lao xuống vực, 21 người bị thương

Khoảng 12 giờ cùng ngày, xe cứu hộ đầu tiên được điều tới kéo xe khách bị nạn lên nhưng do vực quá sâu nên thất bại.

Đến 13 giờ 30 phút, thêm xe cứu hộ thứ hai đến hiện trường. Sau gần 2 giờ tích cực cứu hộ, xe khách BKS 49B-00292 đã được đưa lên mặt đường.

Anh Trần Phương Duy (xã Phú Sơn, H.Lâm Hà) cho biết, sau khi xe khách lao xuống vực anh và một phụ nữ đã đưa những người bị thương lên đường. Có 2 hành khách bị kẹt dưới gầm xe phải chờ lực lượng cứu hộ tới mới đưa lên được.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo H.Đam Rông đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ cứu nạn.

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông H.Đam Rông, xe khách BKS 49B-00292 do Đoàn Gia Thịnh cầm lái, cùng phụ xe Nguyễn Tấn Vương, trên xe chở 21 hành khách từ Đam Rông đi Liên Nghĩa, H.Đức Trọng.

Tới khúc cua Km 133+700, xe này đã va chạm với ô tô chạy chiều ngược lại và lao xuống vực sâu. Lái xe Đoàn Gia Thịnh bị gãy chân, toàn bộ hành khách đều bị thương, trong đó vợ chồng ông Phạm Hải Dương (57 tuổi) và Phạm Thị Lài (53 tuổi) bị thương nặng nhất, bé Phạm Việt Tân (8 tháng tuổi) cháu nội ông Dương cũng bị thương nhẹ.

Lúc 16 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận 4 nạn nhân bị thương nặng được chuyển lên từ Trung tâm Y tế H.Lâm Hà gồm vợ chồng ông Phạm Hải Dương, chị Bùi Thị Thanh Thảo (30 tuổi) và lái xe khách Đoàn Gia Thịnh.

Thanh Niên Online ghi lại những hình ảnh cứu hộ chiếc xe rơi xuống vực:

Tin ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.