Làm mặt nạ như thế nào ?

27/10/2012 03:10 GMT+7

Có thể nam giới cho rằng mặt nạ không cần thiết, hoặc giả sử dụng quá rườm rà hay chẳng biết đâu mà chọn lựa.

Bạn nên biết có 3 loại mặt nạ phổ biến nhất cho da mặt: mặt nạ làm sạch, mặt nạ làm ẩm - chống lão hóa và mặt nạ lột tẩy - phục hồi. Mặt nạ là giai đoạn kết thúc của một chuỗi các động tác chăm sóc dành cho da, sử dụng 2-3 lần trong tuần, luôn luôn theo sau bước tẩy tế bào chết.

Mặt nạ dễ sử dụng nhất là loại mặt nạ dạng kem. Trên làn da thật sạch và khô hay thoa mặt nạ và thực hiện mát xa xoay tròn khắp mặt. Chú ý, không tiến quá sát vòng mắt. Đây là khu vực dành cho những chăm sóc đặc biệt. Chờ đúng thời gian được chỉ định (15-20 phút) để lâu sạch da.

Tùy theo tình trạng hiện tại của da mà chúng ta có thể chọn và sử dụng những mặt nạ có hoạt chất và tính năng khác nhau. Vùng mắt là vùng nhạy cảm nên cần phải sử dụng những sản phẩm đặc biệt giữ ẩm để trả lại độ dẻo dai và trong sáng. Chỉ cần một chút trên ngón tay và vỗ nhẹ bắt đầu từ khóe mắt ra đến đuôi mắt rồi sau đó miết nhẹ nhàng cho đến khi thấm hoàn toàn.

Lưu ý: Sau bất cứ mặt nạ nào, bạn cần phải sử dụng kem dưỡng da. Lúc này da rất dễ thấm thấu các hoạt chất.

Minh Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.