Lực lượng tuần duyên Nhật sắp nhận tàu tuần tra, trực thăng mới

26/10/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Lực lượng tuần duyên Nhật (JCG) sắp nhận thêm tàu tuần tra và trực thăng giữa lúc tàu Trung Quốc xuất hiện thường xuyên gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Thông tin trên được đưa ra sau khi chính phủ Nhật hôm nay 26.10 thông qua gói chi tiêu khẩn cấp 422,6 tỉ yen (5,3 tỉ USD) để kích thích kinh tế nước này, theo hãng  tin Kyodo.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Vận tải và Du lịch Nhật Bản đang đề xuất chính phủ cấp 72 tỉ yen trong gói chi tiêu nói trên, trong đó có 16,9 tỉ yen được dùng để mua bốn tàu tuần tra với độ choán nước 1.000 tấn, ba tàu tuần tra dài 30 m và ba trực thăng cho JCG.

Lực lượng tuần duyên Nhật sắp nhận tàu tuần tra, trực thăng mới
Tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư ngày 25.10 - Ảnh: Reuters

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Vận tải và Du lịch Nhật Bản lúc đầu định dùng ngân sách cho tài khóa 2013-2014 mua các thiết bị nói trên, nhưng sau đó quyết định dùng tiền từ gói chi tiêu mới, vì lo ngại các hoạt động gần đây của tàu Trung Quốc.

Ngày 25.10, JCG phát hiện bốn tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng biển mà Nhật tuyên bố chủ quyền gần Senkaku/Điếu Ngư, theo Kyodo.

Đây là lần đầu tiên tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng biển mà Tokyo tuyên bố chủ quyền trong ba tuần qua, buộc Bộ Ngoại giao Nhật lên tiếng phản đối, yêu cầu các tàu rút ngay lập tức.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định các tàu trên thực hiện “tuần tra định kỳ để duy trì quyền lợi” và “hoạt động chính thức bình thường khẳng định quyền tài phán”.

Văn Khoa

>> Ấn Độ mua tàu tuần tra hiện đại để ngăn tàu Trung Quốc
>> Trung Quốc cử tàu tuần tra đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Ấn Độ hạ thủy 2 tàu tuần tra
>> Nhật Bản đóng tàu tuần tra cho Philippines
>> Trung Quốc khoe “tàu tuần tra lớn nhất”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.