Mở rộng quy mô đào tạo nghề đến năm 2020

26/10/2012 03:44 GMT+7

Ngày 25.10, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Đào tạo nghề - Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội".

Ngày 25.10, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Đào tạo nghề - Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội".

Đà Nẵng hiện có 62 đơn vị tổ chức đào tạo nghề, trong đó chỉ 4,8% với quy mô đào tạo trên 2.000 học sinh, sinh viên/năm, còn lại chủ yếu đào tạo dưới 500 học viên/năm. Vì vậy, tuy có nhiều cơ sở đào tạo nghề nhưng vẫn còn nhỏ lẻ và manh mún. Lực lượng giáo viên dạy nghề chưa đáp ứng được nhu cầu, ít người sử dụng thành thạo ngoại ngữ và tin học. Đà Nẵng dự báo năm 2020 cần hơn 633.000 lao động qua đào tạo, giai đoạn 2011-2020 phải đào tạo 400.000 lao động.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.