Nhật tăng cường đối phó tàu Trung Quốc

26/10/2012 03:15 GMT+7

Tokyo vừa thông qua kênh ngoại giao đưa ra phản đối mạnh mẽ đối với Bắc Kinh sau khi 4 tàu hải giám Trung Quốc ngày 25.10 xuất hiện gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Theo Kyodo News, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Chikao Kawai cũng đã kháng nghị với Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa, yêu cầu Bắc Kinh rút ngay các tàu hải giám ra khỏi khu vực trên.

Ngoài ra, Kyodo News đưa tin Nhật Bản vừa nâng cấp quy chế của đơn vị phụ trách đối phó những hoạt động của tàu Trung Quốc nhưng không nêu rõ chi tiết. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng vừa lên tiếng xác nhận về việc 4 tàu công vụ nước này tiến vào vùng biển ngoài khơi Senkaku/Điếu Ngư.

Tân Hoa xã dẫn lời ông tuyên bố: “Ngày 25.10, các tàu hải giám Trung Quốc hoạt động tuần tra như thường lệ xung quanh quần đảo Điếu Ngư để bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Lê Loan

>> Hải quân Nhật Bản biểu dương lực lượng
>> Nhật Bản tính xoa dịu Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật Bản tăng cường quân sự toàn diện
>> Nhật Bản bổ nhiệm tân đại sứ tại Trung Quốc
>> Nhật Bản thúc đẩy xuất khẩu vũ khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.