Cứu 3 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

27/10/2012 03:15 GMT+7

Rạng sáng 26.10, anh Nguyễn Miền (38 tuổi, ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định, chủ tàu cá BĐ-95724 TS) đã bàn giao 3 ngư dân Philippines cho Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn.

Hai thuyền viên rơi xuống biển mất tích

Anh Miền cho biết trong lúc đánh bắt cá tại vùng biển cách đảo Tiên Nữ (thuộc quần đảo Trường Sa) 18 hải lý về hướng đông, các ngư dân trên tàu đã phát hiện 3 ngư dân nói trên trôi dạt trên biển. Theo thông tin ban đầu, 3 ngư dân Philippines này đang đánh bắt trên biển thì gặp sóng to làm chìm tàu. 

* Ngày 26.10, thiếu tá Phan Xuân Huyền, Đồn trưởng Đồn biên phòng Kinh Hội (Cà Mau), cho biết đơn vị đang cùng ngư dân tổ chức tìm kiếm  thuyền viên Phan Văn Al (26 tuổi) đi trên tàu cá CM: 95003 TS, bị rơi xuống biển, mất tích khoảng 2 giờ ngày 26.10. Theo trình báo của thuyền trưởng Nguyễn Văn Thọ (45 tuổi, ngụ xã Khánh Tiến, H.U Minh, Cà Mau), khi tàu đang di chuyển vào bờ, cách cửa Kinh Hội khoảng 22 hải lý thì phát hiện Al mất tích, ông cho tàu quay lại tìm nhưng không thấy. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 25.10, thuyền viên Phạm Hữu Tú (24 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) đi trên tàu cá BV: 3099 TS cũng bị rơi xuống biển, mất tích.

Trần Thị Duyên - Anh Vy

>> Cứu ngư dân chìm tàu
>> Mất liên lạc với tàu cá cứu ngư dân gặp nạn
>> Gần 13 tỉ đồng giúp ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa, Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.