Xung đột đẫm máu ở Myanmar

27/10/2012 03:00 GMT+7

AFP đưa tin hơn 100 người thiệt mạng kể từ ngày 21.10 vì các vụ xung đột giữa người Rakhine và người Hồi giáo Rohingya bùng phát ở bang Rakhine, miền tây Myanmar.

Ngoài ra, hàng trăm người khác bị thương và hàng ngàn cư dân phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn. Lâu nay, mâu thuẫn giữa người Rakhine bản địa và người Rohingya, vốn bị xem như dân nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh, luôn là vấn đề nhức nhối của Myanmar.

Xung đột bất ngờ bùng phát hồi tháng 6.2012 khiến chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang này. Từ đó đến nay, hơn 200 người thiệt mạng tại đây.

Trong một động thái hiếm hoi, Văn phòng Tổng thống Thein Sein hôm 25.10 thừa nhận tình trạng nghiêm trọng ở Rakhine và cảnh cáo sẽ trừng trị những cá nhân và tổ chức có mưu toan gây bất ổn tại đây.

Thục Minh (VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.