Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua ngưỡng khó khăn

29/10/2012 02:38 GMT+7

Ngày 28.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác T.Ư đến thăm Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát; gặp gỡ với 30 doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước; làm việc với các cơ quan tư pháp tỉnh Bình Phước về thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Sau khi đi thực tế, Chủ tịch nước đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Qua xem xét diện mạo tổng thể về kinh tế của tỉnh, Chủ tịch cho rằng, số doanh nghiệp (DN) chịu lỗ hiện nay là rất đáng chú tâm theo dõi. Nếu các cấp ngành hỗ trợ để cho một DN trong năm nay vượt qua ngưỡng khó khăn thì sẽ góp thêm một DN đầy đủ sức mạnh cho cộng đồng trong năm mới. Đối với những băn khoăn của DN về tiêu thụ sản phẩm, Chủ tịch cho rằng, gây dựng quỹ bình ổn, thực hiện mua tạm trữ giúp nông dân lúc khó khăn là việc cần tính đến. Chủ tịch nước đề nghị Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo nhanh bền vững đối với các huyện nghèo, các xã thôn bản đặc biệt khó khăn, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, thực hiện đầy đủ chính sách với người có công, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc phòng; đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị...

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.