Nhật đóng cửa sân bay vì phát hiện bom gần đường băng

30/10/2012 13:55 GMT+7

(TNO) Một sân bay lớn ở miền bắc nước Nhật đã phải đóng cửa sau khi một quả bom lớn từ thời Thế chiến thứ hai được phát hiện nằm gần đường băng.

Theo AFP, vào tối 29.10, một công nhân sửa chữa hệ thống thoát nước gần sân bay Sendai đã phát hiện quả bom nặng 225 kg được cho là do Mỹ thả xuống từ thời Thế chiến thứ hai.

Toàn bộ các chuyến bay đi và đến sân bay Sendai trong hôm nay, 30.10, đã bị hủy và một đơn vị gỡ bom quân sự đã được cử đến địa điểm.

Nhật đóng cửa sân bay vì phát hiện bom gần đường băng
Sân bay Sendai bị tàn phá sau thảm họa động đất, sóng thần vào tháng 3.2011 - Ảnh: AFP

Tường thuật của truyền thông địa phương cho biết quả bom dài 110 cm và có đường kính 35 cm.

Nếu quả bom phát nổ, các mảnh vỡ của nó có thể văng xa hơn 1 km, theo đài truyền hình NHK.

Sân bay Sendai từng là một trường huấn luyện bay quân sự trong thời chiến. Nó từng đóng cửa trong nhiều tháng trời vì hư hại do thảm họa động đất và sóng thần vào tháng 3.2011.

Thành phố Sendai, có dân số hơn 1 triệu người, nằm rất gần tâm chấn của trận động đất hủy diệt. Một phần của sân bay hiện vẫn đang được tu bổ.

Đài NHK cho hay cảnh sát đang cân nhắc sơ tán cư dân tại những ngôi nhà gần đó.

Đội gỡ bom hiện đang xem xét hai lựa chọn di chuyển quả bom hoặc cho nó phát nổ ngay tại chỗ.

Gần 70 năm sau khi chiến tranh kết thúc, các quả bom và đạn pháo chưa phát nổ đôi khi vẫn được phát hiện tại Nhật, đặc biệt tại hòn đảo Okinawa ở phía nam, địa điểm hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội vào cuối Thế chiến thứ hai.

Sơn Duân

>> 10 trận động đất, sóng thần kinh hoàng nhất thế giới
>> Nhật tưởng niệm nạn nhân thảm họa động đất sóng thần
>> Thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản: Một năm nhìn lại
>> Hơn 10.000 người đã chết vì động đất, sóng thần
>> Nhật Bản thiệt hại 235 tỉ USD do động đất, sóng thần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.