Obama tuyên bố tình trạng thảm họa tại New York

30/10/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố một “thảm họa lớn” đang hiện hữu tại bang New York sau khi siêu bão Sandy quét qua khu vực, mở đường cho việc sử dụng ngân sách liên bang để hỗ trợ các nạn nhân.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố một “thảm họa lớn” đang hiện hữu tại bang New York sau khi siêu bão Sandy quét qua khu vực, mở đường cho việc sử dụng ngân sách liên bang để hỗ trợ các nạn nhân.

>> Làng giải trí Mỹ cũng lao đao vì bão Sandy
>> Bão Sandy đe dọa nhà máy hạt nhân Mỹ
>> Siêu bão Sandy tàn phá New York

Tuyên bố được đưa ra vào hôm nay, 30.10, sau khi siêu bão ập vào Bờ Đông nước Mỹ, gây ngập lụt ở vùng hạ Manhattan và khiến hơn hàng triệu người ở các thành phố Bờ Đông sống trong cảnh mất điện, theo AFP.

Obama tuyên bố tình trạng thảm họa tại New York
Sóng dâng cao xung quanh tượng Nữ thần Tự do ở New York - Ảnh: AFP

Ước lượng có khoảng 50 triệu người chịu ảnh hưởng từ cơn bão, với 1 triệu người bị buộc phải sơ tán.

Ít nhất 12 người ở nhiều bang nước Mỹ đã thiệt mạng do cây đổ và những nguy hiểm do bão gây ra. Con số thương vong có thể tăng lên sau khi các đội cứu hộ đánh giá thiệt hại.

Cho đến rạng sáng nay (giờ Mỹ), toàn bộ thiệt hại của trận bão vẫn chưa được xác định.

Việc tuyên bố tình trạng thảm họa sẽ mở đường cho việc sử dụng ngân sách liên bang để hỗ trợ các nạn nhân, bao gồm các khoản vay và trợ cấp để thuê nhà ở tạm và sửa chữa nhà.

Trong tuần qua, bão Sandy đã khiến hàng chục người thiệt mạng khi càn quét qua vùng Caribbean.

Giao thông công cộng ở một số thành phố thuộc Bờ Đông nước Mỹ đã bị tê liệt. Hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy.

Cả ông Obama và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney đã hủy các chuyến vận động tranh cử khi còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử.

Cơn bão đã đổ bộ vào gần thành phố Atlantic ở bang New Jersey vào khoảng 20 giờ ngày 29.10, giờ địa phương (7 giờ ngày 30.10, giờ Việt Nam) với sức gió lên đến 129 km/giờ.

Sơn Duân

>> Làng giải trí Mỹ cũng lao đao vì bão Sandy
>> Bão Sandy đe dọa nhà máy hạt nhân Mỹ
>> Siêu bão Sandy tàn phá New York
>> Nước Mỹ “nín thở” chờ bão Sandy
>> Bốn yếu tố khiến nước Mỹ sợ bão Sandy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.