Đụng độ sắc tộc ở Indonesia, 12 người chết

31/10/2012 08:51 GMT+7

(TNO) Những vụ đụng độ sắc tộc đã xảy ra tại đảo Sumatra, Indonesia khiến 12 người chết và trên 1.600 người khác phải sơ tán, tin tức từ AFP ngày 30.10

“Những vụ đụng độ giữa người dân hai ngôi làng ở tỉnh Lampung (Sumatra) cướp đi sinh mạng 12 người và khiến 1.663 người khác phải sơ tán”, nữ phát ngôn viên tỉnh Lampung cho AFP biết vào ngày 30.10.

Trên 2.000 cảnh sát Indonesia được triển khai đến Sumatra để ngăn chặn bạo lực, theo AFP.

 Trên 2.000 cảnh sát được triển khai để ngăn chặn đụng độ sắc tộc ở đảo Sumatra - Ảnh: AFP
Trên 2.000 cảnh sát được triển khai để ngăn chặn đụng độ sắc tộc ở đảo Sumatra - Ảnh: AFP

 

Những vụ đụng độ giữa cộng đồng người theo đạo Hindu ở làng Balinuraga và người Hồi giáo của làng Sidoreno xảy ra kể từ ngày 28.10. Đến nay, tình hình đã ổn định, AFP dẫn lời nữ phát ngôn viên trên.

AFP cho biết những vụ đụng độ được kích ngòi sau khi những người đàn ông làng này xâm phạm tình dục hai người phụ nữ trẻ từ làng kia.

Phúc Duy

>> Indonesia, Malaysia căng thẳng vì tờ bướm quảng cáo “giúp việc giá rẻ”
>> Phim chống Hồi giáo kích động khủng bố ở Indonesia
>> 120 người Indonesia sang Mecca hành hương chết vì bệnh
>> Indonesia bắt 11 kẻ âm mưu tấn công Sứ quán Mỹ
>> Indonesia “trùm mền” chiến đấu cơ Hawk 200
>> Indonesia siết chặt an ninh ở Bali
>> Indonesia cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Bali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.