3 chị em chết đuối dưới ao

01/11/2012 03:33 GMT+7

Vào khoảng 11 giờ ngày 31.10, ba cháu gồm: Hoàng Thị Hiền (11 tuổi), Hoàng Thị Hòa (9 tuổi) và Hoàng Văn Bình (7 tuổi) là con của anh Hoàng Văn Đại (32 tuổi, ngụ thôn Cây Da, xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) đi tắm ao cách nhà khoảng 200 m (ao sâu khoảng 1,8 m) thì bị chết đuối.

Theo ông Đậu Đình Lương, Trưởng công an xã Phú Văn, anh Đại và vợ đi làm về không thấy các con nên vội vã đi tìm. Sau gần 1 giờ tìm kiếm, bà con hàng xóm phát hiện 3 cháu bị chết đuối dưới ao. UBND xã Phú Văn và bà con hàng xóm đã hỗ trợ gia đình hơn 10 triệu đồng để mai táng cho các cháu.

 Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.