Phá chuyên án ma túy lớn nhất Nam Định

02/11/2012 09:55 GMT+7

Chuyên án ma túy lớn nhất tại Nam Định vừa được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nam Định (PC47) phá thành công. PC47 đã bắt 3 đối tượng, thu 5 bánh và 261 gram heroin, 62 cây vàng, gần 630 triệu đồng…

Đầu năm 2012, các trinh sát Đội 2 phòng PC47 phát hiện một đường dây buôn ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Nam Định để bán cho các “đại lý” tại H.Giao Thủy và vùng lân cận.

Xác định đây là đường dây lớn, Công an Nam Định lập chuyên án 102N, do đại tá Vũ Quang Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban.

Sau khi điều tra, ban chuyên án xác định kẻ cầm đầu là Phạm Thị Ngoan và 2 người chuyên vận chuyển, cất giấu ma túy là Mai Thị Hòa (72 tuổi) và Phạm Hồng Thân (44 tuổi, chị gái Ngoan). Đây là những đối tượng chuyên buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy. Năm 2004, Ngoan từng bị kết án 7 năm tù song chưa phải thi hành án do nhiễm HIV.

Tháng 6.2012, Mai Thị Hòa bị Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang với 5 bánh heroin tang vật.

Đầu tháng 10.2012, các trinh sát phát hiện Trần Văn Vĩnh (48 tuổi, ở xóm 8, Xuân Trung, H.Xuân Trường) là một con nghiện đồng thời là “đại lý” của Ngoan. Vĩnh mua ma túy của Ngoan về bán cho các “đại lý” nhỏ hơn ở Xuân Trường.

Trưa 9.10, các trinh sát bắt giữ Trần Văn Vĩnh tại xã Thọ Nghiệp, H.Xuân Trường, thu 2 cây heroin (75 gram); một mũi trinh sát khác đồng loạt bắt Phạm Thị Ngoan và Phạm Hồng Thân.

Tại nơi ở của Phạm Hồng Thân, các trinh sát thu 5 bánh heroin, 2 cân tiểu ly, 62 cây vàng và 626 triệu đồng.

Sáng 1.11, Trung tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an, đã về Nam Định khen thưởng PC47 Công an Nam Định 10 triệu đồng. Trước đó, đơn vị này đã được UBND tỉnh Nam Định tặng bằng khen.

Hoàng Long

>> Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển ma túy
>> Tuyên án tử hình người nước ngoài vận chuyển ma túy
>> Phá băng 9X buôn ma túy qua biên giới
>> Phát hiện vụ vận chuyển gần 12 kg ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.