Nga sa thải 100 cảnh sát sử dụng ma túy

02/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 31.10, Cảnh sát trưởng thành phố St.Petersburg Sergei Umnov ra lệnh sa thải khoảng 100 cảnh sát bị phát hiện sử dụng ma túy.

Interfax dẫn lời ông Sergei Umnov cho hay: “Theo kết quả xét nghiệm bắt buộc được thực hiện cách đây gần 1 năm, 100 cảnh sát sử dụng ma túy và hầu hết những người này bị sa thải”.

Hiện tại, có gần 30.000 cảnh sát đang làm việc tại St.Petersburg và vùng tây bắc Nga. Những đợt xét nghiệm ma túy bắt buộc là một phần của chiến dịch bài trừ ma túy và quyết tâm trong sạch hóa lực lượng cảnh sát mà chính quyền đang theo đuổi.

Theo số liệu thống kê chính thức, Nga hiện có tới 6 triệu người nghiện ma túy và hơn 100.000 người chết vì ma túy mỗi năm. Vì có vị trí địa lý khá gần với Afghanistan, vốn là nguồn cung cấp ma túy hàng đầu, nên Nga cùng với Iran và Pakistan thuộc nhóm những nước tiêu thụ heroin hàng đầu thế giới.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.