Tóm gọn hai tên trộm cáp viễn thông

02/11/2012 14:40 GMT+7

(TNO) Chiều 2.11, Công an H.Chư Sê cho biết vừa được Công an TP.Pleiku (Gia Lai) bàn giao Lê Văn Nhân (40 tuổi, trú hẻm 19 Hoàng Văn Thụ, TP.Pleiku), Lê Tấn Trung (35 tuổi, trú tại tổ 15, P.Trà Bá, TP.Pleiku) cùng nhiều tang vật trong vụ cắt trộm cáp viễn thông tại địa bàn thôn Nông Trường, xã Ia Glai (Chư Sê).

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 28.10, Nhân đã cắt trộm khoảng 200 m cáp viễn thông ở địa điểm trên rồi đem đi đốt tại khu vực đồi thuộc xã Diên Phú (TP.Pleiku) để lấy lõi đồng.

Sau đó, Nhân và Trung đang trên đường chở tài sản trộm được về nhà trọ cất giấu để chờ đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an TP.Pleiku phát hiện.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án bị thu giữ

Qua đấu tranh khai thác, Nhân khai nhận 45 kg lõi dây đồng chứa trong bao tải là do cắt trộm cáp viễn thông rồi đem đốt lấy lõi đồng mà có.

Công an còn thu giữ thêm kìm cộng lực, kìm cắt cáp, găng tay… là những dụng cụ phục vụ việc trộm cắp tài sản của Nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Quốc Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.