Bắt nghi phạm thứ tư trong đường dây buôn ma túy

03/11/2012 03:45 GMT+7

Ngày 2.11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đã bắt thêm 1 nghi phạm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Việt - Lào thuộc chuyên án 121N vào tối 1.11 tại thị trấn Lao Bảo (H.Hướng Hóa).

Nghi phạm tên Phạm Thế Vinh (22 tuổi, trú P.5, TP.Đông Hà) được xác định giữ vai trò trực tiếp sang Lào mua ma túy rồi chuyển giao cho các nghi phạm khác đưa về tiêu thụ tại TP.Đông Hà.

Như Thanh Niên ngày 26.10 đã thông tin, chuyên án 121N đã được Công an tỉnh Quảng Trị phá vào ngày 28.9, bắt giữ 3 nghi phạm Nguyễn Trung Hiếu (nghi phạm chính, 22 tuổi) và Lê Xuân Dương (24 tuổi), Nguyễn Minh Quốc (24 tuổi, cùng trú TP.Đông Hà), thu giữ tang vật gồm 1 bánh cần sa khô nặng 1 kg, 579 viên ma túy tổng hợp.

Thủ đoạn của băng nhóm này là sau khi mua ma túy tại Lào, chúng giấu “hàng trắng” trong các hộp sữa rồi đi xe khách về Việt Nam, khi đã đi lọt cửa khẩu Lao Bảo, chúng sẽ tiếp tục vận chuyển hàng về TP.Đông Hà bằng xe máy.

Nguyễn Phúc

>> Phá băng 9X buôn ma túy qua biên giới
>> Bắt 3 nghi phạm buôn ma túy qua biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.