Trung Quốc giới hạn khách dự đám cưới quan chức

03/11/2012 14:02 GMT+7

(TNO) Thành phố Ôn Châu (Trung Quốc) đã giới hạn số lượng khách mà các quan chức chính quyền có thể mời đến đám cưới và các sự kiện khác của gia đình nhằm hạn chế nạn đưa hối lộ và các hình thức tham nhũng khác.

(TNO) Thành phố Ôn Châu (Trung Quốc) đã giới hạn số lượng khách mà các quan chức chính quyền có thể mời đến đám cưới và các sự kiện khác của gia đình, tin tức từ Tân Hoa xã ngày 3.11.

Các quy định mới ở thành phố Ôn Châu cho thấy nhà chức trách Trung Quốc đã đi xa như thế nào trong việc ngăn chặn nạn tham nhũng vốn đã khiến dư luận bức xúc từ lâu.

 Một đám cưới tập thể ở Trung Quốc
Một đám cưới tập thể ở Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo quy định trên, các quan chức chính quyền chỉ được phép mời tối đa 200 khách đến dự các sự kiện gia đình, gồm cả đám cưới và sinh nhật. Các nhân viên cấp dưới và những người có liên quan đến công vụ của các quan chức không được phép dự. Việc tổ chức những sự kiện như thế phải được báo cáo với cơ quan chủ quản..

Trùng Quang

>> Quan chức Trung Quốc ôm hàng chục triệu USD bỏ trốn
>> Quan chức Trung Quốc chôm 60 kg vàng và 1,4 tấn bạc
>> Quan chức Trung Quốc dùng tiền làm thảm lót chân
>> Quan chức Trung Quốc dính mỹ nhân kế
>> Quan chức Trung Quốc giết người tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.