EU - Trung Quốc căng thẳng vì pin quang điện

04/11/2012 21:15 GMT+7

(TNO) Theo tờ Frankfurter Rundschau, EU và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đối đầu trong “cuộc chiến thương mại lớn nhất lịch sử” vì pin quang điện.

Trong bối cảnh dầu hỏa không ngừng tăng giá, quang điện ngày càng được xem là mảnh đất màu mỡ với các nhà kinh doanh.

EU cáo buộc các công ty Trung Quốc đã được hưởng những chính sách hỗ trợ vốn rất ưu đãi từ nhà nước. Tổng cộng, các công ty này đã vay nhiều tỉ USD với các điều kiện đảm bảo không đáng kể.

Nhờ đó, pin quang điện của Trung Quốc rẻ hơn 30% nên nhanh chóng vượt qua các nhà sản xuất EU chỉ sau vài năm tham gia thị trường.

Hiện có đến 80% pin quang điện được lắp đặt tại châu u có xuất xứ từ Trung Quốc. Mới đây, Liên đoàn Pin quang điện EU đã nộp đơn kiện Trung Quốc lên Ủy ban châu u vì bán phá giá. Phán quyết sẽ được đưa ra trong vài tháng tới.

Đáp lại, Trung Quốc cũng dọa kiện các nhà sản xuất silicium EU. Chất này là một trong những thành phần quan trọng nhất để chế tạo pin quang điện. 

Lan Chi

>> Cảnh báo sớm sẽ hạn chế bị kiện chống bán phá giá
>> EU bỏ thuế chống bán phá giá giày mũ da: Tính toán mở rộng đầu tư
>> FESI kiện EU trong vụ chống bán phá giá giày mũ da
>> VN không bán phá giá giày mũ da vào thị trường châu u
>> Mỹ điều tra cáo buộc sản phẩm từ VN bán phá giá
>> Sắp có hệ thống cảnh báo chống bán phá giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.