Hàn Quốc bắt giữ 8 người ăn cắp thông tin cá nhân học sinh

04/11/2012 21:40 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 8 nghi phạm liên quan đến hai vụ đánh cắp 680.000 thông tin cá nhân của các học sinh trung học nước này.

Sở cảnh sát Seoul ngày 4.11 cho biết những nghi phạm này đánh cắp thông tin cá nhân của các học sinh trung học sắp ra trường để bán lại cho các trường dạy nghề, theo tin tức từ tờ Korea Times.

Các nghi phạm này dùng nhiều biện pháp, từ tấn công mạng vào website các trường trung học, thâm nhập vào các trường để đánh cắp thông tin học sinh, bao gồm tên tuổi, địa chỉ, email.

Các học sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hồi năm 2011 - Ảnh: Reuters
Các học sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hồi năm 2011 - Ảnh: Reuters

Những website cung cấp thông tin các trường đại học, dạy nghề mua thông tin của mỗi học sinh với giá 60 - 80 won (0,05 - 0,07 USD), sau đó bán lại cho các trường dạy nghề để tiếp cận với các học sinh.

Theo Korea Times, cảnh sát Hàn Quốc đang truy tìm một số nghi phạm khác lẩn trốn ở Trung Quốc.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc cấm tiểu thuyết “người lớn” của Pháp
>> Hàn Quốc - thế giới của những người đàn ông “đỏm dáng”
>> Công bố ảnh vụ đánh bom ám sát Tổng thống Hàn Quốc năm 1983

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.