Đề xuất thay hai phó giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn

08/11/2012 17:58 GMT+7

(TNO) Trong một báo cáo vừa gửi Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN-PTNT, ông Trần Văn Thành, Quyền giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (Đắk Lắk) nhận định trong bộ máy quản lý của VQG có một số cán bộ có quan hệ với lâm tặc, trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất nhiều thay đổi trong công tác tổ chức tại cơ quan này.

Theo nội dung báo cáo của ông Thành, hai phó giám đốc VQG “năng lực lãnh đạo, điều hành còn nhiều giới hạn, tính cách nặng về quyền lợi cá nhân, làm việc kém hiệu quả, quan hệ với lâm tặc khá nhiều…”.

Từ đó, ông Thành có ý kiến đề xuất với Tổng cục Lâm nghiệp, “hai phó giám đốc hiện nay không phù hợp, cần phải chấn chỉnh mạnh, nếu không chuyển biến nên thay đổi một hoặc hai”; đồng thời, ông cũng đề xuất chuyển một Hạt phó Hạt kiểm lâm VQG sang vị trí khác cũng với lí do “quan hệ khá nhiều với lâm tặc”.

Trong năm nay, VQG Yók Đôn đã luân chuyển 65 cán bộ, công chức kiểm lâm, miễn nhiệm 1 trạm trưởng, 2 trạm phó, buộc thôi việc 1 kiểm lâm viên có hành vi câu kết với lâm tặc.

                                                                                            T.N.Quyền

>> Điều tra cán bộ kiểm lâm câu kết lâm tặc phá rừng
>> Lâm tặc biến thành “đinh tặc”
>> Lâm tặc rải đinh chặn xe kiểm lâm
>> Lâm tặc lại hành hung kiểm lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.