Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Hy Lạp

09/11/2012 03:15 GMT+7

Hôm qua, tờ Le Monde đưa tin Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố sẽ giúp đỡ Hy Lạp lần đầu tiên kể từ thập niên 1980. Tuyên bố này gây nhiều bất ngờ vì lâu nay WB chủ yếu chỉ hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển.

Các nhà quan sát cho rằng tình hình khủng hoảng nợ kéo dài ở các nước EU khiến WB không thể đứng ngoài cuộc nên phải mở rộng phạm vi giúp đỡ. Trong một diễn biến khác, Quốc hội Hy Lạp rạng sáng 8.11 thông qua gói cắt giảm ngân sách tiếp theo. Theo đó, nước này dự kiến cắt giảm thêm khoảng hơn 18 tỉ euro chi tiêu công trong giai đoạn 2013-2016 nhằm đáp ứng điều kiện của EU và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để nhận thêm khoản giải cứu tài chính trị giá 31,5 tỉ euro. Athens sẽ giảm chế độ hưu bổng, tăng độ tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67 tuổi, cắt giảm tiền lương của viên chức nhà nước, hỗ trợ y tế, xã hội… Khi các nghị sĩ thảo luận kế hoạch trên, ít nhất 70.000 người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội để phản đối.

Lan Chi

>> Các đội bóng Hy Lạp cầu cứu… nhà tang lễ
>> LHP tài liệu Hy Lạp 2012: “Viet Costas - Citizenship undefined” giành giải nhất
>> Biểu tình nổ ra khắp Hy Lạp và Tây Ban Nha
>> Hy Lạp bài trừ nạn “con ông cháu cha”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.