Nhật Bản đầu tư 700 triệu USD vào khu vực Trung Á

11/11/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Nhật Bản ngày 10.11 cam kết sẽ tiến hành các dự án đầu tư với tổng trị giá 700 triệu USD tại Trung Á nhằm giúp khu vực giàu dầu mỏ này xúc tiến thương mại và hợp tác khu vực.

Cam kết được đưa ra tại buổi họp trong khuôn khổ chương trình “Đối thoại Trung Á và Nhật Bản” tại thủ đô Tokyo giữa các ngoại trưởng của Nhật và năm quốc gia Trung Á bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, theo tin tức từ AFP.


Ngoại trưởng Nhật, ông Koichiro Gemba (trái) đón tiếp Ngoại trưởng Turkmenistan, ông Rashid Meredov - Ảnh: AFP

Theo một tuyên bố chung giữa Nhật và năm nước Trung Á, các dự án trên bao gồm năm lĩnh vực: thương mại, môi trường và tiết kiệm năng lượng, hạn chế cách biệt giàu nghèo, hợp tác khu vực, phòng chống thiên tai.

Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihiko Noda cũng bày tỏ mong muốn các công ty Nhật mở rộng hợp tác với những công ty tại năm quốc gia Trung Á trong các lĩnh vực khai thác dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên.

Phúc Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.