Israel nã pháo đáp trả Syria

13/11/2012 03:20 GMT+7

Khuya 11.11 (theo giờ VN), Tel Aviv bắn một tên lửa Tamuz sang cao nguyên Golan để đáp trả một quả đạn cối từ lãnh thổ Syria rơi trúng một căn cứ quân sự của Israel tại khu vực trên. Kể từ năm 1973, đây là lần đầu tiên Israel bắn pháo vào lãnh thổ Syria.

RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói: “Chúng tôi không dung tha bất kỳ vụ pháo kích nào của Syria vào lãnh thổ đất nước mình”.

Theo ông, các lực lượng vũ trang được lệnh ngăn chặn bạo lực để không lan sang lãnh thổ Israel.

Thời gian qua, những vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy tại nước này đã không ít lần bắn “đạn lạc” sang láng giềng. Hồi tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ từng nã pháo vào Syria vì lý do tương tự.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.