Nga giúp điều tra cái chết ông Arafat

13/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 11.11, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas thông báo nước này sẽ hợp tác với các chuyên gia Nga, Thụy Sĩ và Pháp để khai quật thi hài của Tổng thống Yasser Arafat nhằm điều tra nguyên nhân cái chết của ông.

Theo AFP, đây là lần đầu tiên giới chức Palestine xác nhận việc Nga tham gia vào cuộc điều tra này. Trước đó, các chuyên gia Pháp chưa thể chứng minh ông Arafat bị đầu độc như nhiều người Palestine đã khẳng định.

Trong khi đó, các chuyên gia Thụy Sĩ gần đây phát hiện đồ dùng cá nhân của ông Arafat bị nhiễm lượng polonium phóng xạ cao. Vì thế, hồi tháng 8, các công tố viên Pháp mở một cuộc điều tra và một nhóm chuyên gia nước này ngày 26.11 sẽ tới thành phố Ramallah ở vùng bờ Tây để bắt đầu việc khai quật thi hài. Cùng lúc đó, các chuyên gia Thụy Sĩ cũng sẽ có mặt để kết hợp làm việc. Công việc điều tra có thể mất vài tuần hoặc một tháng. 

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.