Hàn Quốc tổ chức diễn đàn Đối thoại Quốc phòng Seoul

12/11/2012 16:05 GMT+7

(TNO) Đài Arirang (Hàn Quốc) ngày 12.11 đưa tin nước này sẽ tổ chức diễn đàn an ninh đa phương thường niên mang tên Đối thoại Quốc phòng Seoul lần đầu tiên (dự kiến diễn ra vào ngày 14.11).

Khoảng 100 quan chức quốc phòng đến từ 16 quốc gia và các chuyên gia an ninh dân sự sẽ thảo luận về những thách thức an ninh trong khu vực.

Diễn đàn này cũng đề cập đến những nỗ lực chấm dứt phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như những biện pháp đối phó với các mối đe dọa trên mạng và ngăn chặn những mối đe dọa quân sự từ CHDCND Triều Tiên.


Điểm gác chung tại Bàn Môn Điếm, khu vực biên giới liên Triều - Ảnh: AFP

Mặc dù đã có nhiều cuộc đối thoại đa phương về quốc phòng khác nhau trong khu vực, Đối thoại Quốc phòng Seoul là diễn đàn đầu tiên dành cho các quan chức cấp thứ trưởng.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, sau khi diễn đàn kết thúc vào ngày 16.11, các đại biểu quốc tế sẽ đi thăm làng Bàn Môn Điếm, nơi chứng kiến việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa hai miền Triều Tiên vào năm 1953.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.