Mượn tiền không trả, "xử" luôn chủ nợ

12/11/2012 14:05 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 12.11 mở phiên xử phúc thẩm, tuyên phạt Phan Trần Hoàng Giang (26 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích".

(TNO) TAND TP.HCM ngày 12.11 mở phiên xử phúc thẩm, tuyên phạt Phan Trần Hoàng Giang (26 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích".

Tại tòa, Giang khai mượn nợ của anh H.M.H hơn 1 triệu đồng, hẹn đến kỳ lãnh lương sẽ trả. Tuy nhiên, anh H. nhiều lần đến nơi Giang làm việc để đòi tiền, khiến bị cáo cảm thấy bị mất mặt và bị ảnh hưởng việc làm. Tức giận, Giang nghĩ cách phải "xử" anh H.

Ngày 18.11.2011, Giang rủ thêm Đức (không rõ lai lịch) đi xe đến nơi anh H. đang ngồi ăn cùng bạn trên đường Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM. Sau đó, cả hai cầm mã tấu mang theo bên người chém nhiều nhát vào tay anh H. khiến nạn nhân bị thương tật 13% vĩnh viễn.

Xử sơ thẩm vào tháng 8.2012, TAND Q.Bình Tân tuyên phạt Phan Trần Hoàng Giang mức án 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Sau đó, bị cáo Giang làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, bị cáo Phan Trần Hoàng Giang có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, là lao động chính trong gia đình, ông nội có công với cách mạng, gia đình bị cáo đã bồi thường cho anh H., và anh H. đã có đơn bãi nại...

Đồng thời nạn nhân cũng có một phần lỗi vì đã đến nơi bị cáo làm việc đòi tiền nhiều lần khiến mâu thuẫn thêm trầm trọng... Do vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Giang.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.