Cần có giải pháp giảm giá cước

15/11/2012 03:30 GMT+7

Đó là ý kiến của rất nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên các số ra ngày 12, 13, 14.11 đăng loạt bài Đắt như cước vận tải.

Giá cước không cao mới lạ !

Không có đất nước nào lại đánh thuế xe nhập khẩu cao ngất trời như Việt Nam. Rồi lại thêm đủ thứ các loại phí dồn lên vai các đơn vị kinh doanh vận tải. Như vậy, giá cước không cao mới lạ!

Thanh Hải
(haigiatan145@yahoo.com)

Du lịch cũng khốn đốn

So sánh rất hay: một tour du lịch đến Thái Lan 5 ngày 4 đêm chỉ 7,1 triệu đồng, trong khi giá vé khứ hồi TP.HCM - Hà Nội đã 6 triệu đồng. Con số này cho thấy giá cước vận chuyển của Việt Nam quá cao, làm sao thu hút được khách đi du lịch? Một gia đình 3 người, muốn đi du lịch vài nơi trong nước bằng máy bay, với giá cước hiện nay so với thu nhập trung bình quả là điều không tưởng.

Thanh Long
(Bình Chánh, TP.HCM)

 

Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm trước việc các DN cứ đổ lỗi cho đường sá hư, kẹt xe... làm cho giá cước tăng.

Nguyễn Đức Tiến
(Trung Chánh, Q.12) 

Cần phải có cơ chế kiểm tra thật hiệu quả đối với các DN vận tải lợi dụng cơ chế chính sách mà làm giá, khiến gánh nặng giá cước đè lên vai người dân.

Nguyễn Văn Phương
(Tiền Giang)

 
  DN đổ thừa cho cơ chế, nhà nước đổ cho DN không biết quản lý, chỉ có người dân là chịu thiệt.

Dương Hùng Sơn
(Bình Trị Đông, Bình Tân)

Thiên Long
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.