Lắc "dế" để sạc pin

14/11/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia của Viện Công nghệ Virginia (Mỹ) đang nghiên cứu hệ thống sạc pin điện thoại mới, mà cụ thể là biến chuyển động thành năng lượng.

Theo website New Scientist, nhóm chuyên gia Mỹ đang thiết kế một bộ phận sạc pin khẩn cấp, có khả năng tạo ra năng lượng từ một dạng vật liệu áp điện thông thường, hay cụ thể hơn là có thể biến đổi chuyển động rung thành năng lượng để chạy thiết bị.

Điều đó có nghĩa là, nếu muốn sạc pin, bạn chỉ cần lắc điện thoại, hoặc dùng tay gõ lên bàn phím của “dế”.

Vật liệu được dùng trong cuộc nghiên cứu trên là zinc oxide, có khả năng tạo dòng điện khoảng 50 millivolt.

Dù giải pháp nói trên không tạo ra được nhiều năng lượng, không đủ cho điện thoại hoạt động liên tục, nhưng trong tình huống khẩn cấp thì cách này có thể giúp người dùng có cơ hội thực hiện một cú điện thoại "quan trọng".

Chuyên gia Shashank Priya cho biết: “Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể lắc điện thoại chừng vài phút là đủ năng lượng để gọi một cuộc điện thoại”.

Phi Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.