Siêu vật liệu chắn đạn

16/11/2012 15:24 GMT+7

(TNO) Đột phá mới trong công nghệ nano hứa hẹn sẽ sớm cho ra đời thế hệ áo chống đạn vừa hiệu quả vừa mỏng nhẹ.

(TNO) Đột phá mới trong công nghệ nano hứa hẹn sẽ sớm cho ra đời thế hệ áo chống đạn vừa hiệu quả vừa mỏng nhẹ.

Các chuyên gia của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã kết hợp với Đại học Rice (Mỹ) nghiên cứu thành công những loại vật liệu đặc biệt có khả năng cản được đường đạn trong phòng thí nghiệm.

 Siêu vật liệu chắn đạn
 Chứng cứ cho thấy vật liệu mới chắn được đạn bắn - Ảnh: ĐH Rice

Theo báo cáo trên chuyên san Nature Communications, vật liệu mới là hỗn hợp polymer cấu trúc, có khả năng tự sắp xếp xen kẽ vào các lớp thủy tinh và nhựa cao su.

Khi được mang ra thử nghiệm ở phòng nghiên cứu của MIT, lớp vật liệu dày 20 nm có khả năng chắn được đạn 9 ly (mm) và tự vá lại lỗ đạn vừa chui vào.

Bên cạnh việc chế áo giáp mới, vật liệu trên có thể giúp giới chuyên gia nghiên cứu lớp vỏ bảo vệ vệ tinh và thậm chí cánh quạt tua bin của động cơ phản lực.

Phi Yến

>> Áo chống đạn bằng xơ dừa
>> Quân đội Hàn Quốc trang bị áo chống đạn mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.