Vớt cá, 1 học sinh chết đuối

20/11/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20.11, người dân ngụ đường Bến Vân Đồn, P.9, Q.4 (TP.HCM) nghe tiếng kêu cứu của một số trẻ em phát ra từ dưới bờ kè kênh Bến Nghé . Khi chạy đến, thấy một cháu bé đang giơ tay cầu cứu, mọi người đã nhanh chóng cứu được cháu bé lên bờ an toàn.

Tuy nhiên, một lúc sau, cháu bé này mới cho biết còn một em nhỏ nữa vẫn đang ở dưới nước.

Mọi người lại lập tức lao xuống kênh, lặn mò tìm nhưng không có kết quả.

 Vớt cá, 1 học sinh chết đuối
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng thuộc Phòng cứu hộ cứu nạn - Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt, mò đưa được cháu bé lên bờ. Song, nạn nhân đã tắt thở.

Danh tính cháu bé được xác định là Phạm Bảo Trọng (11 tuổi), ngụ Q.4, là học sinh tiểu học.

Theo những em nhỏ đi cùng Trọng, trưa cùng ngày, Trọng cùng nhóm bạn trèo qua lan can của bờ kè rạch Bến Nghé, bám theo ta-luy con kênh để vớt cá và chẳng may bị rớt xuống nước chết đuối.

Tin, ảnh: T.N.T

>> Học sinh chết đuối tại hồ bơi
>> Tắm sông, 5 học sinh chết đuối
>> 2 học sinh chết đuối
>> Trốn học đi tắm, một học sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.