Đưa 9 thuyền viên nước ngoài bị cướp biển tấn công vào bờ

22/11/2012 11:46 GMT+7

(TNO) Lúc 9 giờ 45 phút ngày 22.12, toàn bộ thủy thủ tàu Zafirah đã được tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) đưa vào bờ an toàn.

Ngay sau đó, Vungtau MRCC đã bàn giao 9 thuyền viên trên cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan chức năng khác để được chăm sóc sức khỏe.

Theo ghi nhận của Thanh niên Online, tình hình sức khỏe của các thuyền viên nước ngoài này khá ổn định.

Tuy nhiên, nhiều thuyền viên vẫn còn sợ hãi sau sự cố bị cướp biển tấn công vào ngày 18.11.

Theo thuyền trưởng tàu Zafirah, ông Sann Winnaung (37 tuổi, quốc tịch Myanmar), tàu hành trình từ cảng Pasir Guadang (Malaysia) đến một cảng khác cũng tại Malaysia.

Đưa 9 thuyền viên người nước ngoài vào bờ an toàn 1
Tàu SAT 413 đưa các thủy thủ bị nạn vào đất liền tại P.11, TP.Vũng Tàu

Đưa 9 thuyền viên người nước ngoài vào bờ an toàn 2
Các thủy thủy bị nạn đang trên tàu SAR 413

Đưa 9 thuyền viên người nước ngoài vào bờ an toàn 3
Thủy thủ bị nạn được đưa lên bờ

Đưa 9 thuyền viên người nước ngoài vào bờ an toàn 4
Nhiều thủy thủ vẫn còn khá hoảng loạn

Đưa 9 thuyền viên người nước ngoài vào bờ an toàn 5
Thuyền trưởng tàu Zafirah

Đưa 9 thuyền viên người nước ngoài vào bờ an toàn 6
Đại diện Vungtau MRCC thăm hỏi các thuyền viên

Đưa 9 thuyền viên người nước ngoài vào bờ an toàn 7
Các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc với các thuyền viên

Đưa 9 thuyền viên người nước ngoài vào bờ an toàn 8
Tặng quà cho các thủy thủ tàu bị nạn

Khi tàu đang đi ngang qua hải phận Indonesia lúc 3 giờ ngày 18.11 thì bị cướp tấn công.

Những tên cướp biển này là người Indonesia. Họ đi lên tàu của chúng tôi khoảng 12 người. Tất cả họ đều có vũ khí là dao dài và súng ngắn bỏ trong túi quần. Sau khi khống chế chúng tôi xong, họ đưa chúng tôi nhốt vào cabin. Họ chỉ cho chúng tôi một ít thức ăn”, vị thuyền trưởng vẫn chưa hết hoảng sợ, kể lại.

Anh La Ode Muhamamad Yasrin (23 tuổi, quốc tịch Indonesia), Phó 2 tàu Zafirah kể tiếp: “Lúc đó, chúng tôi rất sợ. Họ nói chúng tôi mà chống cự sẽ giết hết chúng tôi. Chúng tôi đã liên tục vái lạy xin họ tha chết. Giờ đã được cứu sống mà tôi vẫn còn run sợ…”.

Ông Sann Winnaung nói thêm, những tên cướp biển nhốt họ trong cabin đến 21 giờ 30 ngày 20.11 thì ép tất cả thủy thủ trên tàu xuống xuồng cứu sinh.

Chiếc xuồng này trôi dạt vào vùng biển Việt Nam, đến 6 giờ ngày 21.11 được hai tàu cá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là BV 91592 TS và BV 92350 TS cứu vớt.

Sau đó, hai tàu cá này liên lạc về đất liền, báo cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết để có hướng xử lý.

Ngay sau khi các thuyền viên vào bờ, Vungtau MRCC, Cảnh sát biển vùng 3, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu… đã tiếp nhận và làm việc với các thủy thủ bị nạn.

Nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, sau khi nhận được thông tin tàu Zafirah bị cướp, Cảnh sát biển vùng 3 đã truy tìm và phát hiện một tàu nước ngoài nghi ngờ là tàu Zafirah bị cướp trước đó đã được sơn và sửa lại tên tàu, đang ở trong vùng biển Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 đã yêu cầu tàu này neo đậu tại chỗ để kiểm tra.

Dự kiến trong ngày, lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 sẽ đưa thuyền trưởng và một số thuyền viên tàu Zafirah ra nhận diện con tàu.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Thêm 8 thuyền viên tàu Saigon Queen về đến TP.HCM
>> Vụ tàu Saigon Queen: Thêm 5 thuyền viên về đến sân bay Tân Sơn Nhất
>> Ba thuyền viên vụ chìm tàu Saigon Queen về đến TP.HCM
>> Trợ giúp thuyền viên Philippines bị nạn giữa biển
>> 18 thuyền viên tàu Saigon Queen đã cập cảng Bangladesh
>> Vẫn chưa tìm thấy 4 thuyền viên tàu Saigon Queen
>> Thuyền trưởng và 3 thuyền viên mất tích
>> 18 thuyền viên tàu Saigon Queen sẽ cập cảng Bangladesh muộn hơn 1 ngày
>> Thuyền viên tàu Saigon Queen kể chuyện bị nạn
>> Tuần duyên Nhật cứu sống 64 thuyền viên Trung Quốc
>> 12 thuyền viên bị hải tặc bắt cóc được hỗ trợ 60 triệu đồng
>> Cứu 46 thuyền viên bị chìm tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.