Tấn công Iran gây thiệt hại tới 2.000 tỉ USD

22/11/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, CNN dẫn báo cáo từ Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ (FAS) cho biết nếu Washington tấn công quân sự vào Iran thì nền kinh tế thế giới có thể thiệt hại rất lớn.

Theo đó, một chiến dịch ném bom sẽ tiêu tốn đến 1.200 tỉ USD, cộng thêm 700 tỉ USD nữa để “xóa sổ” các cơ sở hạt nhân của Tehran. Báo cáo được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như tổn thất của thị trường tài chính, thiệt hại do tăng giá dầu, chi phí quân sự và chi phí khác để đảm bảo an ninh.

Phần thiệt hại cơ sở hạ tầng do hậu quả của cuộc xung đột và các tổn thất kinh tế toàn cầu khác cũng được tính đến. Theo FAS, Mỹ và phương Tây cấm vận kinh tế đối với Iran gây thiệt hại cho Tehran lẫn thế giới với phí tổn toàn cầu ước tính là 64 tỉ USD. Vì thế, giải quyết bằng ngoại giao vẫn là ít tốn kém nhất.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.