Bệnh viện FV không đáp ứng yêu cầu đòi bồi thường

23/11/2012 03:20 GMT+7

Ngày 22.11, Bệnh viện (BV) FV (TP.HCM) họp báo công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế về trường hợp bệnh nhân Mai Trung Kiên, 57 tuổi, tử vong sau mổ ruột thừa ở BV này hồi tháng 8. Tổng giám đốc BV, bác sĩ Jean Marcel Guillon, nói rằng ngay từ khi xảy ra vụ việc đến giờ, BV thừa nhận việc chẩn đoán, xử trí chậm tình trạng bệnh nhân chảy máu bên trong.

Tuy nhiên, như kết luận Bộ Y tế, đây là ca bệnh phức tạp, có tiền sử hẹp động mạch vành nặng đã được làm 4 cầu nối mạch vành, và có tai biến mạch máu não; bệnh nhân phải dùng thuốc chống đông để dự phòng tắc mạch (não, mạch vành), nên có tình trạng chảy máu rỉ rả...

Vì vậy, mặc dù BV cố gắng cứu chữa, nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Ông tổng giám đốc cũng cho biết, phía FV không có dự định bồi thường số tiền như người nhà bệnh nhân đưa ra, mà thực thi theo kết luận của tòa án.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.