Philippines sa thải 13 cảnh sát gian lận thi cử

25/11/2012 23:20 GMT+7

(TNO) Ủy ban Cảnh sát Quốc gia Philippines ngày 25.11 cho biết 13 cảnh sát nước này đã bị sa thải và hơn 350 người khác bị điều tra vì gian lận trong các cuộc kiểm tra viết, theo hãng tin AFP.

Cơ quan trên cho hay họ đã loại bỏ kết quả các cuộc kiểm tra được tiến hành hồi năm ngoái của 386 người tại thành phố miền nam Zamboanga do có quá nhiều người đưa ra những câu trả lời sai giống nhau.

Cảnh sát Philippines bị báo chí địa phương đánh giá là kém cỏi
Cảnh sát Philippines bị báo chí địa phương đánh giá là kém cỏi - Ảnh: AFP

Các cuộc kiểm tra được tiến hành với những sĩ quan xin gia nhập lực lượng cũng như những sĩ quan đang phục vụ tìm cách thăng chức.

Vụ gian lận chỉ được phát hiện gần đây, và những người dự thi đã được biên chế vào lực lượng cảnh sát.

Nay 13 sĩ quan đã bị sa thải, những người còn lại bị điều tra và cũng có thể bị buộc rời khỏi ngành, chỉ huy cảnh sát khu vực Napoleon Estilles cho biết. Song, ông không cho biết vụ gian lận bị phanh phui như thế nào.

Vụ bê bối đã làm nổi rõ những vấn đề tham nhũng mà ngành cảnh sát Philippines đang đối mặt. Lực lượng cảnh sát nước này thường bị truyền thông địa phương chỉ trích là thiếu năng lực.

Hồi năm 2010, một sĩ quan phẫn nộ với việc bị sa thải do các cáo buộc tham nhũng đã khống chế một chiếc xe buýt chở các du khách Hồng Kông.

Một chiến dịch giải cứu vụng về đã dẫn đến cái chết của 8 con tin cùng tên sát thủ.

Trùng Quang

>> Philippines sơ tán công dân ở Dải Gaza
>> Bàn giao 3 ngư dân Philippines bị nạn trên biển
>> Canada và Philippines ký kết thỏa thuận quốc phòng
>> Bàn giao 3 ngư dân Philippines bị nạn trên biển
>> Hải quân Philippines cứu ngư dân Việt Nam
>> Một thị trưởng Philippines được thả sau 7 tháng bị bắt cóc
>> Trợ giúp thuyền viên Philippines bị nạn giữa biển
>> Úc, Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng
>> Philippines thắng giải "Nữ hoàng chuyển giới quốc tế 2012"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.