Đảng đối lập Pháp có thể tan rã

28/11/2012 03:20 GMT+7

Đảng cánh hữu UMP của Pháp đang chìm trong khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng và đối mặt với nguy cơ tan rã sau khi cựu Thủ tướng François Fillon tuyên bố thành lập nhóm riêng tại hạ viện. Đảng này cùng với đảng Xã hội cầm quyền là 2 lực lượng chính trị lớn nhất Pháp.

Theo tờ Le Figaro, ông Fillon thua đối thủ Jean-François Copé với tỷ lệ sít sao trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng nên yêu cầu bỏ phiếu lại. Bị từ chối, cựu thủ tướng tuyên bố thành lập nhóm mới tại hạ viện, có thể quy tụ đến 120/194 nghị sĩ UMP. Ông Fillon khẳng định nhóm này sẽ giải tán ngay khi tiến hành bầu cử mới.

Đáp lại, ông Copé khẳng định đắc cử chức chủ tịch một cách hợp pháp và từ chối yêu cầu bỏ phiếu lại “trong nay mai”. Nếu vấn đề không được giải quyết và UMP tan rã thì đây sẽ là cơn “địa chấn” thật sự tại nước Pháp.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.