Đua ghe ngo mừng lễ hội Óc Oom Bóc

28/11/2012 18:19 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày 26 - 27.11, tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra giải đua ghe ngo truyền thống năm 2012, mừng lễ hội Óc Oom Bóc của đồng bào Khmer Nam bộ.

Giải có 48 đội ghe ngo đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng tham gia tranh tài ở hai nội dung đồng đội nam và nữ; trong đó giải nữ có 6 đội. Các đội tranh tài quyết liệt, thu hút hàng ngàn người dân ở khắp nơi đến cổ vũ.

Kết quả ở nội dung đồng đội nam: giải nhất thuộc về đội ghe ngo của chùa Tức Pray (H.Long Phú, Sóc Trăng); giải nhì thuộc về đội ghe ngo chùa Pong Tức Chắs (H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) và giải ba thuộc về đội ghe ngo chùa Rạch Giồng (tỉnh Cà Mau).

Hai đội tranh tài quyết liệt trên đường đua
Tranh tài quyết liệt trên đường đua

Ở nội dung đồng đội nữ: giải nhất và nhì thuộc về đội ghe ngo của chùa Đầu Sấu và ghe ngo chùa Ngan Dừa (tỉnh Bạc Liêu), giải ba thuộc về ghe ngo chùa Đơm Pô, H.Trần Đề (Sóc Trăng).

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Lễ hội đua bò Bảy Núi
>> Lễ hội Trùng Cửu Long Sơn
>> Lung linh Lễ hội Katê
>> Lễ hội Ka tê của người Chăm Bình Thuận
>> Lễ hội Cốm lần đầu tiên tại Hà Nội
>> Rực rỡ lễ hội múa rồng Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.