Hậu Giang: Chanh không hạt Châu Thành xuất ngoại

28/11/2012 09:25 GMT+7

Năm 2012, nhờ được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP, sản phẩm chanh không hạt của HTX nông nghiệp Thạnh Phước (xã Đông Thạnh, H.Châu Thành, Hậu Giang) đã được xuất khẩu sang nhiều nước, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân địa phương.

Chanh không hạt “lên hương”

Nhờ sản phẩm được người tiêu dùng nước ngoài chấp nhận nên năm nay, người trồng chanh không hạt ở H.Châu Thành hết sức phấn khởi do được bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cao. Nhiều gia đình nơi đây đã thoát nghèo, bắt đầu có “của ăn, của để”.

 Chanh không hạt
Chủ nhiệm HTX Nguyễn Văn Chiến - người tiên phong trồng chanh không hạt  - Ảnh: Nguyễn Đức

Người có công đầu trong việc đưa cây “xóa nghèo” về bén rễ ở xứ này là ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Thạnh Phước. “Năm 1999, tôi đến Trung tâm Khuyến nông Cần Thơ mua 11 cây giống chanh không hạt đầu dòng về trồng thử. Sau nhiều năm trồng “trật vuột”,  mãi đến năm 2004 mới có thể nhân rộng được loại cây trồng mới này. Ưu điểm của cây chanh không hạt so với loại chanh thường là cây dễ chăm sóc, ít nhiễm bệnh, trái to, năng suất cao, da bóng đẹp, nhiều nước nên rất được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng”, ông Chiến nói.

Được biết, hiện nay HTX có đến 84 xã viên cùng tham gia mô hình trồng chanh không hạt trên diện tích 100 ha; trong đó có trên 30 ha (với 25 xã viên) đạt tiêu chuẩn VietGap và GlobalGAP. Để tham gia vào HTX, các xã viên đều phải tham dự nhiều khóa tập huấn kỹ thuật chăm sóc một cách bài bản; được hướng dẫn cắt tỉa quả và bón phân hợp lý, có ghi nhật ký sản xuất, cách chăm sóc cho quả chanh to đẹp. Xã viên Nguyễn Văn Dư trồng đến 2 ha chanh không hạt phấn khởi nói: “Giống chanh này chỉ trồng 18 tháng là cho trái quanh năm, năng suất từ 30 - 50 tấn/ha, giá  bán bình quân trên dưới 15.000 đồng/kg, thời điểm cao nhất lên đến 36.000 đồng/kg”.

Ông Chiến cho biết bình quân mỗi ngày, HTX thu gom hơn 1 tấn chanh không hạt. HTX còn đầu tư cả hệ thống kho lạnh, lò sấy để dự trữ chanh khi vào chính vụ. Ngoài thị trường chính tiêu thụ ở các siêu thị trong nước, hiện chanh không hạt của HTX đã được nhiều đối tác thu mua xuất khẩu sang một số nước châu u và Singapore, với số lượng từ 2 - 3 tấn/tháng.

Nhân rộng mô hình

Hiện nay, ngoài Công ty CP Nông trại sinh thái Ecofarm (thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang) ký kết hợp tác toàn diện về việc sản xuất, tiêu thụ chanh không hạt VietGAP, sản phẩm của bà con còn được Công ty The Fruit - Republic Hà Lan công nhận đạt các tiêu chí của GlobalGAP và được bao tiêu sản phẩm. Đối với diện tích được ký hợp đồng, nhà vườn sẽ được công ty hỗ trợ quy trình kỹ thuật trồng chanh không hạt khi HTX có yêu cầu; hỗ trợ không hoàn lại 1 tấn phân hữu cơ/ha sau khi ký kết; bán phân hữu cơ vi sinh cho HTX với giá ưu đãi…

Ông Trần Quang Hành, Trưởng phòng NN-PTNT H.Châu Thành (Hậu Giang), cho biết chanh không hạt là một trong những cây trồng xóa đói giảm nghèo hết sức hiệu quả, do đó Phòng Nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ HTX về kỹ thuật chăm sóc, cách chọn cây giống, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập cho nhà vườn. “Song song đó, huyện cũng đầu tư 100 triệu đồng để nhân rộng diện tích thêm khoảng 50 ha; ưu tiên tập trung hỗ trợ cây giống cho những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, cựu chiến binh… để từng bước giúp bà con cải thiện cuộc sống”, ông Hành cho biết thêm.

Nguyễn Đức

>> Nước chanh có thể giúp bỏ thuốc lá
>> Cá rựa bóp chanh
>> Giá trúc cao gấp 4 lần giá chanh
>> Hỗ trợ 7.500 cây giống chanh không hạt
>> Cần Thơ: Trồng chanh núm lãi 100 triệu đồng/ha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.