Truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt, lừa đảo tiền tỉ

01/12/2012 03:25 GMT+7

Ngày 30.11, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố Nguyễn Tấn Bửu (cán bộ tín dụng) về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; truy tố Nguyễn Minh Chí, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng NN-PTNT H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) về tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bắt Phó giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Agribank

Tháng 3.2010, Bửu được phân công làm cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn các xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B và đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, lập hồ sơ khống, ký giả khách hàng vay tiền để chiếm đoạt tiền ngân hàng; Bửu giữ 24 thẻ ATM của khách hàng nhưng không giao thẻ mà tự ý kích hoạt rút gần 2 tỉ đồng; Bửu còn hỏi vay nhiều khách hàng với lãi suất cao... Từ tháng 8.2010 đến tháng 5.2011, Bửu đã chiếm đoạt tiền ngân hàng, khách hàng trên 5,8 tỉ đồng dùng tiêu xài cá nhân, cờ bạc.

Chí bị truy tố do thiếu kiểm tra, kiểm kê quản lý tài sản thế chấp theo đúng định kỳ nên không phát hiện, ngăn chặn kịp thời cấp dưới sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín cơ quan.

Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Thanh Liêm, Phó giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Nhơn Sơn, thuộc chi nhánh Ngân hàng Agribank H.Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận về hành vi “tham ô tài sản”. Ông Liêm đã tạo dựng 53 hồ sơ vay vốn của khách hàng để giải ngân khoảng 2,4 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân của mình. Trước đó, Agribank Ninh Thuận đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Thanh Liêm và ông Tô Văn Đắc để phục vụ công tác điều tra.

Thanh Dũng - Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.