2 vụ tàng trữ súng, đạn

02/12/2012 03:34 GMT+7

Ngày 1.12, nguồn tin từ Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ Trần Trung Dũng (32 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú Q.Tân Bình) do liên quan đến việc tàng trữ súng, đạn tại nhà trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trước đó, tối 30.11, Dũng cầm súng bắn đạn chì rượt đuổi anh L.V.T (em rể của Dũng), gây náo loạn khu vực. Công an P.2 (Q.Tân Bình) đã xuống hiện trường, yêu cầu Dũng giao nộp súng nhưng y vẫn cố thủ trong nhà. Công an phường đã phối hợp với Cảnh sát hình sự quận đột nhập vào nhà khống chế Dũng và thu giữ 1 khẩu súng bút, 7 viên đạn thể thao quốc phòng (3 viên đầu đạn đồng, 4 viên đầu đạn chì), 1 khẩu súng bắn đạn chì, 800 viên đạn chì, 2 mã tấu và một số dụng cụ chơi ma túy tổng hợp.

Trước đó, rạng sáng 27.11, trên đường Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, Công an Q.Gò Vấp kiểm tra xe của Đào Huy Hoàng, Nguyễn Văn Hữu (cả 2 cùng 20 tuổi), Lại Minh Hoàng (23 tuổi, cả 3 đều ngụ H.Hóc Môn) đã phát hiện và thu giữ 1 súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 con dao. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.