Nóng bỏng vấn đề kinh tế, an ninh

04/12/2012 05:00 GMT+7

Hôm qua, báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm của HĐND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch UBND TP, cho biết: Năm 2012, Hà Nội không đạt 10/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, tạo việc làm... Tuy nhiên, chỉ tiêu giảm nghèo và các chỉ tiêu về an sinh xã hội đều đạt kế hoạch.

Thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội chiều qua 3.12, đại biểu HĐND TP.Hà Nội đề nghị cần có giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), kiên quyết thu hồi đất vi phạm giao cho DN hoạt động hiệu quả hơn hoặc trả lại cho người nông dân bị thu hồi đất.

Theo ĐB Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP, các giải pháp nêu trong Báo cáo kinh tế xã hội về tháo gỡ khó khăn cho DN còn nặng về định tính, rất chung chung, trong khi tình hình hiện nay đòi hỏi phải có những giải pháp rất cụ thể. “Ngoài việc giải cứu thị trường địa ốc, cần có giải pháp cụ thể giải quyết khó khăn cho hàng nghìn DN nhỏ và vừa, đặc biệt là các DN sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủ công, vốn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động”, ông Nam đề nghị.

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi tán thành ý kiến trên, và cho rằng, năm 2012 đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ cho DN nhưng chưa đủ mức cần thiết, chưa đúng chỗ cần hỗ trợ nhất.

Hôm nay 4.12, HĐND TP.HCM khóa 8 khai mạc kỳ họp thứ 7 (dự kiến kéo dài 4 ngày) nhằm xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP năm 2012, đề ra biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới. Đáng chú ý là nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, bên cạnh những bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường, quy hoạch treo, ngập nước…, cử tri còn bày tỏ sự lo lắng về nạn cướp giật lộng hành, mức độ ngày càng táo tợn và liên tục xảy ra thời gian gần đây.

Liên quan đến tờ trình của UBND TP đề nghị cho lực lượng công an thu phí cấp biển đăng ký và đăng ký lần đầu đối với xe máy (từ 1-4 triệu đồng) và xe ô tô (20 triệu đồng), cử tri đề nghị cần phải xem xét lại; việc trích 5% cho lực lượng thu tiền (CSGT) là quá nhiều vì công việc thu phí là công tác đương nhiên phải thực hiện.

Ngày 3.12, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 16. Dự kiến kỳ họp sẽ kéo dài đến hết ngày 5.12.  Các cử tri Thanh Hóa có thể tham gia chất vấn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua số máy điện thoại đường dây nóng 0373 686868.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.