Voyager 1 chạm ngõ "đường cao tốc từ"

04/12/2012 13:55 GMT+7

(TNO) Ở rìa hệ mặt trời, Voyager 1 phát hiện một vùng không gian mới vượt xa sự tưởng tượng của con người về biên giới với phần còn lại của vũ trụ.

Được phóng vào năm 1977, phi thuyền Voyager 1 của NASA đã trở thành vật thể nhân tạo ở khoảng cách xa mặt trời nhất. Hiện nó tiến vào vùng không gian mới ở rìa mặt trời, chuẩn bị cuộc bứt phá một đi không trở lại.

Voyager vẫn mải miết thực hiện chuyến hành trình lịch sử của nhân loại
Voyager vẫn mải miết thực hiện chuyến hành trình lịch sử của nhân loại - Ảnh: NASA 

Giới khoa học gọi khu vực này là “đường cao tốc từ”, và nó là điểm dừng cuối cùng trước không gian giữa các vì sao.

Theo Space.com dẫn lời Edward Stone của Viện Công nghệ California (Mỹ), thì Voyager 1 chỉ còn vài tháng hoặc vài năm nữa là thoát ly hoàn toàn hệ mặt trời.

Voyager 1 và Voyager 2 đã lên đường cách nay 35 năm, thực hiện chuyến du hành đến các hành tinh nằm vòng ngoài. Sau đó, cả hai tiếp tục di chuyển đến rìa hệ mặt trời.

Hạo Nhiên

>> Cách hữu hiệu đối phó rác vũ trụ
>> Những hiện tượng huyền bí từ vũ trụ
>> Hành tinh như Trái đất phổ biến hơn ta vẫn nghĩ
>> Sao "nuốt" hành tinh
>> Phát hiện hành tinh "vô gia cư"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.