Người già nhất hành tinh qua đời

05/12/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Cụ bà người Mỹ Besse Cooper được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người già nhất hành tinh vào năm 2011, đã qua đời hôm 4.12, thọ 116 tuổi.

Bà đã qua đời tại Monroe (bang Georgia, Mỹ), người con trai Sidney của bà Cooper nói với CNN và cho biết thêm, mẹ ông đã có một cuộc đời đầy ý nghĩa và ra đi nhẹ nhàng.


Bà Besse Cooper trong ngày sinh nhật lần thứ 116 hồi tháng 8 qua - Ảnh: Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới

Được biết, bà Cooper được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người sống lâu nhất hành tinh vào tháng 1.2011. Bà sinh ngày 26.8.1896 tại Tennessee (Mỹ).

Trước đây, khi được hỏi về bí quyết để sống lâu như vậy, bà Cooper từng nói rằng bà luôn chú tâm vào công việc của mình và không... ăn vặt.

Năm 1924, bà Cooper kết hôn với chồng tên Luther và cả hai có với nhau bốn đứa con. Trong ngày sinh nhật thứ 114, bà Cooper đã có được 12 đứa cháu và hàng chục đứa chắt, chít.

Theo AFP, năm bà Cooper ra đời chứng kiến các sự kiện như Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones xuất hiện, kỳ Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức và chiếc xe Ford đầu tiên được chế tạo.

Tiến Dũng

>> Kỷ lục chơi game 122 giờ
>> Lập kỷ lục nhờ "nghiện"… Barbie
>> Thái Lan lập kỷ lục thế giới về mát xa tập thể
>> Kỷ lục nhồi nhét
>> Gồng mình vì kỷ lục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.