Kiến trúc sư tài danh Oscar Niemeyer qua đời

06/12/2012 10:14 GMT+7

(TNO) Kiến trúc sư người Brazil Oscar Niemeyer, cây đại thụ của nền kiến trúc hiện đại và là người thiết kế một số công trình hiện đại nổi tiếng nhất thế kỷ 20, đã qua đời ở tuổi 104 vào hôm 5.12.

(TNO) Kiến trúc sư người Brazil Oscar Niemeyer, cây đại thụ của nền kiến trúc hiện đại và là người thiết kế một số công trình hiện đại nổi tiếng nhất thế kỷ 20, đã qua đời ở tuổi 104 vào hôm 5.12.

Ông Niemeyer nổi danh trên toàn thế giới sau khi thiết kế các tòa nhà chính phủ quan trọng ở thủ đô Brasilia của Brazil, vốn khánh thành năm 1960.

Ông cũng từng hợp tác với kiến trúc sư theo chủ nghĩa hiện đại người Thụy Sĩ Le Corbusier để thiết kế tòa nhà trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), theo BBC.

Là nhà tiên phong trong việc sử dụng bê tông cốt thép để xây dựng các công trình tròn trịa và cao vút, Niemeyer đã thiết kế 600 công trình trên toàn thế giới và có 20 dự án khác vẫn đang được thực hiện.

Ông từng phát biểu một câu nói nổi tiếng rằng các cách điệu hóa trong những tòa nhà của ông lấy cảm hứng từ những đường cong của phụ nữ Brazil.

“Khi bạn có một không gian lớn để chinh phục, đường cong là giải pháp tự nhiên”, ông Niemeyer nói.

Oscar Niemeyer khởi nghiệp vào năm 1930, khi Brazil vẫn sao chép lối kiến trúc tân cổ điển của châu u với những cao ốc trang trí lộng lẫy.

Thiết kế táo bạo của ông ở Brasilia đã biến thủ đô mới của Brazil trở thành tuyên ngôn ấn tượng về niềm tin vào tương lai ở Brazil và là biểu tượng cho kiến trúc hiện đại.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã gửi lời chia buồn trên blog chính thức của bà: “Ngày hôm nay, Brazil mất đi một trong những thiên tài. Đây là một ngày đau buồn”.

Kiến trúc sư người Brazil Oscar Niemeyer
 Tòa nhà Quốc hội Brazil ở thủ đô Brasilia, tác phẩm của Oscar Niemeyer - Ảnh: AFP

Kiến trúc sư người Brazil Oscar Niemeyer
Đại giáo đường Brasilia, tác phẩm của Oscar Niemeyer - Ảnh: AFP 

Kiến trúc sư người Brazil Oscar Niemeyer
 Rìa của Bảo tàng Quốc gia Brazil, tác phẩm của Oscar Niemeyer - Ảnh: AFP 

Sơn Duân

>> Brazil trao giải Hoa hậu vòng ba quyến rũ
>> Brazil rúng động với đường dây hối lộ cấp chính phủ
>> Pháp, Brazil xem xét thương vụ chiến đấu cơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.