Lai dắt tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa trở về đất liền

06/12/2012 03:30 GMT+7

Sau nhiều ngày bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa, trưa 5.12, tàu cá QNg-90133 TS (ảnh) của ngư dân Huỳnh Quang Vũ, ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã được tàu cá QNg-90312 TS của ông Bùi Cương lai dắt về cập cảng Tịnh Kỳ (H.Sơn Tịnh) an toàn.

Theo ngư dân Vũ, tàu cá của ông có 6 ngư dân đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Lý Sơn khoảng 180 hải lý, thì bị hỏng máy nên đã liên lạc lực lượng biên phòng đề nghị cứu hộ. Trong lúc chờ tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hoạt động gần đó đến ứng cứu, sáng 30.11, tàu cá QNg-90133 TS bị tàu của phía Trung Quốc chạy đến khống chế, lấy ngư cụ vứt xuống biển và hơn 1 tấn cá, gây thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

 Tàu gặp nạn ở Hoàng Sa về đất liền

Đến rạng sáng 3.12, tàu cá của ông Bùi Cương đến tiếp cận, lai dắt tàu cá QNg-90133 TS về địa phương. Ngay sau khi cập cảng, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã lấy tường trình của các ngư dân, đồng thời lập biên bản vụ việc, kiểm tra hiện trạng tàu cá bị nạn, tài sản thiệt hại để báo cáo cấp trên có hướng xử lý.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam
>> Hỗ trợ ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa đóng tàu cá mới
>> Thêm tư liệu lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa
>> Vì Hoàng Sa, Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.