Vụ nổ khí gas khiến 47 người bị thương: Không thấy dấu hiệu tội phạm

06/12/2012 13:27 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Bắc Ninh không phát hiện dấu hiệu phạm tội trong vụ nổ gas khiến 47 người bị thương.

Sáng nay 6.12, trao đổi với báo chí xung quanh vụ nổ khí gas xảy ra tại Công ty CPTM dầu khí An Dương, tại KCN Khai Sơn, H.Thuận Thành, Bắc Ninh, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Quá trình điều tra không phát hiện có dấu hiệu của tội phạm nên đã chuyển hồ sơ sang bộ phận quản lý hành chính về cháy nổ để tiếp tục xử lý vụ việc.

Tính đến trưa nay 6.12, chỉ còn 6 nạn nhân của vụ nổ phải nằm viện, số còn lại đã được xuất viện về nhà.

 
Bình gas loại 13 kg ngổn ngang sau vụ nổ - Ảnh: Thái Uyên


Theo điều tra và tường trình của lãnh đạo doanh nghiệp, sự việc xảy ra khi hai công nhân Trần Văn Tuấn (Hà Nội) và Phạm Ngọc Thanh (Hưng Yên) đang nạp gas từ xe bồn. Khí gas bất ngờ rò rỉ nên đã xảy ra cháy lớn ngay tại vị trí họng nạp. Ngay lập tức, các công nhân đang làm việc tại khu vực lân cận đã dùng bình chữa cháy để dập lửa. Không thể khống chế ngọn lửa, bồn chứa gas 50 tấn nổ tung thành 3 mảnh khiến nhiều người bị thương.

Do đứng cạnh vòi dẫn gas nên Thanh bị lửa phóng vào người và bị thương khá nặng.

Thái Uyên - Hoàng Phan

>> Nổ khí gas làm 32 người bị thương
>> Bắt quả tang một điểm sang chiết gas trái phép
>> Để sử dụng bình gas an toàn
>> Giá gas giảm 11.000 - 12.000 đồng/bình 12 kg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.